Tin tức

Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Peru tại Lima

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Nestor Popolizio Bardales ký biên bản Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Peru. Ảnh: Diệu Hương/TTXVN
Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Peru về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật đã diễn ra tại Lima từ ngày 23 đến ngày 24/10, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Ngoại giao Peru Nestor Popolizio Bardales. 

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Ngoại giao Bardales nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Peru đang trên đà phát triển nhanh chóng, và hai bên còn phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế đa phương như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) mà cả hai nước là thành viên, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh Thái Bình Dương. 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Peru đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác song phương kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập năm 1994. Kỳ họp lần này tạo tiền đề cho việc mở rộng hơn nữa phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước. 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ mong muốn chính phủ Peru hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bardales đã ký biên bản Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Peru về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật./.

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top