Tin tức

Khởi động kế hoạch thành lập Trung tâm Phật giáo tại Mozambique

Ông Arao Litsuri, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tôn giáo, đại diện Chính phủ Mozambique trao quyết định về việc thành lập Hội Phật giáo cho Đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Hưng Hùng/TTXVN
Tại thủ đô Maputo, Mozambique, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ ra mắt Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique và khởi động kế hoạch thành lập Trung tâm Phật giáo tại Mozambique. 

Đại diện cho Chính phủ Mozambique, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tôn giáo Mozambique Arao Litsuri đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ tư pháp, Hiến pháp và Tôn giáo về việc thành lập Hội Phật giáo cho Đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong phát biểu, ông Litsuri bày tỏ sự ngưỡng mộ những giá trị văn hóa cao đẹp của Phật giáo Việt Nam; mong muốn các Phật tử góp phần truyền bá văn hóa mang đậm tính nhân văn, hướng thiện và hòa bình của cộng đồng người Việt đến với người dân Mozambique, đồng thời đóng góp vào công tác từ thiện, xóa đói giảm nghèo tại Mozambique. 

Phát biểu khai mạc Đại lễ, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện đánh giá đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam hiện diện tại châu Phi xa xôi. 

Thượng tọa đánh giá cao việc Chính phủ Mozambique đã cấp phép hoạt động cho Hội Phật giáo đầu tiên của Mozambique do Phật giáo Việt Nam làm đại diện; bày tỏ mong muốn hội góp phần tạo mối đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Mozambique; giữ gìn bản sắc dân tộc và truyền thống văn hóa Việt Nam; hướng dẫn Phật tử nghiên cứu Phật pháp, tu tập tâm linh, tham gia các công tác xã hội nhằm củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique ra mắt theo Quyết định số 275/QĐ/HĐTS ngày 11/10/2017 của GHPGVN-HĐTS và sự chấp thuận của Chính phủ Mozambique, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo Phật tử đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mozambique./. 

TTXVN/VNP

Sắc Xuân của sẻ chia và trách nhiệm nơi biên giới Tây Nam

Sắc Xuân của sẻ chia và trách nhiệm nơi biên giới Tây Nam

Trong không khí rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026, sắc Xuân đã hiện hữu rõ nét trên dải đất biên giới Tây Ninh. Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, Tết không chỉ là câu chuyện của sum vầy, mà còn là thước đo sinh động của chính sách an sinh xã hội - nơi sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, hướng về các đối tượng còn nhiều khó khăn.

Top