Tin tức

Khai mạc Mùa lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019

Nghi thức lễ thượng đài kỳ lễ hội tại lễ hội Nghinh Ông năm 2019. Ảnh: TTXVN phát
Tối 12/9, tại huyện Cần Giờ, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Mùa lễ hội Nghinh Ông – Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2019 với chủ đề “Cần Giờ yêu thương”. Đây là lễ hội truyền thống của người dân Cần Giờ vào ngày rằm tháng Tám Âm lịch hàng năm nhằm duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp trong sản xuất ngư nghiệp; đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng và sự phát triển trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 12 – 14/9 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tác phong văn minh đô thị, văn minh thương nghiệp, phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển du lịch Cần Giờ. Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; tăng cường giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Hồ Hồng Thành Tính, Bí thư Huyện đoàn huyện Cần Giờ cho biết: Lễ hội năm nay có gần 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động hỗ trợ du khách; tổ chức các trò chơi dân gian như: Đi cà kheo, nối cua, đẩy gậy, bịt mắt đập vịt, đan lưới, chèo thuyền, phiên chợ hàng Việt… mang đậm nét văn hóa của người dân vùng biển. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đã thành lập đội hình phục vụ lễ hội quảng bá du lịch Cần Giờ (tại điểm bến phà Bình Khách, thị trấn Cần Giờ, khu vực xã Long Hòa và Lăng ông Thủy tướng); đội hình vá xe lưu động hỗ trợ khách đến Cần Giờ; đội hình biểu diễn đua ghe bằng mô hình.

Là người sống lâu năm tại thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ, ông Nguyễn Văn Năm cho biết: Lễ hội Nghinh Ông lâu nay được xem là lễ Tết thứ hai trong năm của người dân Cần Giờ, vì thế trong những ngày này, mọi người đều tạm gác công việc thường ngày để cúng đại lễ. Đông đảo người dân huyện tham dự lễ thượng đài kỳ lễ hội, viếng nghĩa trang liệt sĩ rừng Sác, lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy tướng; lễ Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa…

Lễ hội Nghinh Ông thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn các thổ, thần biển cả của người dân Cần Giờ gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông, ước nguyện sự bình an khi ra biển và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm. Lễ hội Nghinh Ông còn là lễ hội tổng kết một mùa đánh bắt trên biển của ngư dân và chuẩn bị cho một mùa đánh bắt mới với kỳ vọng bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ bắt đầu từ năm 1913 (năm Quý Sửu), đến nay đã hơn 100 năm và được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du Lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013. Lưu truyền từ lâu đời, Lễ hội Nghinh Ông đã trở thành nét văn hóa đặc sắc trong đời sống xã hội, tinh thần của ngư dân vùng biển huyện Cần Giờ.

Theo ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội huyện. Hiện toàn huyện có 993 phương tiện gồm 989 phương tiện khai thác và 4 phương tiện dịch vụ hậu cần; nhiều hộ gia đình đã chủ động ứng dụng khoa học trong mô hình nuôi tôm kỹ thuật cao cho thu nhập bình quân 1 tỉ đồng/ha; mô hình sản xuất nghêu sò giống cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha; nuôi hàu đạt 600 triệu đồng/ha.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Cần Giờ còn tổ chức đêm rằm Trung Thu cho các em thiếu nhi với các hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức gian hàng ẩm thực cho thiếu nhi; hội thi làm lồng đèn, rước đèn trung thu từ Nhà thiếu nhi huyện ra Công viên thị trấn Cần Thạnh. Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao huyện tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ phong trào, giao lưu đờn ca tài tử; triển lãm tranh thiếu nhi, thư viện lưu động; liên hoan lân sư rồng, thả diều nghệ thuật; xiếc đường phố; đua cà kheo, đua xuồng chèo, giải việt dã hội khỏe Phù Đổng, giải điền kinh bãi biển, giải bi sắt Cần Giờ mở rộng; biểu diễn rối nước, cờ người…/.

TTXVN/VNP

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 16/4 (tức mùng 8/3 âm lịch), tại sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2024 tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024. Đây là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là dịp để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa vùng Đất Tổ đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Top