Tin tức

Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật 2018 tại Đà Nẵng

Tối 26/7, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật 2018 với chủ đề "Việt Nam-Nhật Bản 45 năm nghĩa tình" chính thức khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018). 

Khai mạc lễ hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, trải qua 45 năm, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản không ngừng đổi mới, đi vào chiều sâu và đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ trên mọi lĩnh vực. Hai nước có sự tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân. 

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân vừa qua đã góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện, thực chất hơn nữa cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. 

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hiện Nhật Bản là đối tác số một về cung cấp vốn ODA, đối tác số hai về đầu tư, số ba về du lịch, số bốn về thương mại của Việt Nam và là đối tác quan trọng hàng đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, trong khi Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Giao lưu giữa nhân dân hai nước ngày càng được mở rộng với hơn 260.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, tăng gần 4 lần so với năm 2013 và cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam tăng lên hơn 16.000 người. 

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn biểu dương, đánh giá cao việc thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật năm 2018. Đây không chỉ mang đến cho nhân dân Việt Nam cơ hội tìm hiểu về đất nước Nhật Bản xinh đẹp, mà còn giúp học hỏi về thành công của Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển đô thị, du lịch, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác mới. 

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thành công Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật năm 2018, góp phần thiết thực kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị và triển khai chương trình hợp tác với hơn 20 tỉnh, thành phố của Nhật Bản, trong đó nhiều chương trình hợp tác đã đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của địa phương hai nước. 

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và công nghiệp, cùng với cơ chế, chính sách linh hoạt của địa phương đã tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp Nhật Bản. 

Đến nay, thành phố đã tiếp nhận hơn 150 dự án FDI Nhật Bản đang hoạt động với tổng số vốn đạt 530 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin. Đặc biệt, thành phố đã, đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách Nhật Bản. 

Chúc mừng Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda khẳng định kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản sẽ là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nỗ lực, tăng cường phát triển bền vững trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và du lịch. 

Trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc như: Chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản (trà đạo); giới thiệu văn hóa Nhật; diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng; hoạt động của các gian hàng tại Lễ hội cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật Việt-Nhật... 

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật diễn ra hết ngày 29/7./. 

TTXVN/VNP

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top