Tin tức

Khai mạc “Hành trình đỏ” năm 2019 và Gala “Sắc đỏ cồng chiêng”

Các tình nguyện viên tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đặng Tuấn –TTXVN
 
Tối 18/6, tại Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện huyết học và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019 và Gala “Sắc đỏ cồng chiêng”.

Tại lễ khai mạc, Thạc sĩ Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu Trung ương, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ ghi nhận và cảm ơn các tình nguyện viên của tỉnh Lâm Đồng đã đồng hành cùng Hành trình đỏ xuyên Việt, lan tỏa sức sống tới đông đảo người dân trên địa bàn. Đại diện Viện huyết học và truyền máu trung ương đã trao biểu trưng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Trong đêm Gala “Sắc đỏ cồng chiêng” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như các tiết mục múa dân vũ, đơn ca, tốp ca... đến từ các tình nguyện viên Hành trình đỏ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; giao lưu giữa bệnh nhân được truyền máu, bác sỹ điều trị và người hiến máu nhiều lần.

Tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tinh thần thanh niên xung kích của các tình nguyện viên “Hành trình đỏ” đến từ mọi miến đất nước. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích hiến máu tình nguyện, cống hiến vì cộng đồng.

Cũng trong sáng nay, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã làm lễ xuất quân tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) với sự tham gia của 60 tình nguyện viên Hành trình đỏ.

Đoàn diễu hành gồm 30 xe đạp đôi đã đi qua các tuyến đường chính, khu trung tâm thành phố Đà Lạt. Tại những nơi đến, các tình nguyện viên phát tờ rơi tuyên truyền về hiến máu tình nguyễn và bệnh tan máu bẩm sinh.

Qua 6 năm tổ chức, Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt đã tiếp nhận được trên 160.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè. Hành trình đỏ lần thứ VII năm 2019 diễn ra từ ngày 13/6 - 28/7 tại 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là lần thứ 7 Lâm Đồng tham gia Chương trình Hành trình đỏ từ ngày 18 -19/6. Mục tiêu là tuyên truyền và tư vấn cho trên 4.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; vận động 2.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện để cung cấp trên 1.500 đơn vị máu do Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận máu./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top