Tin tức

Hưng Yên: Khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Tối 10/4, tại thành phố Hưng Yên, Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2019 đã được khai mạc trong không khí tưng bừng với hàng nghìn đại biểu và khách thập phương tham dự.

Chương trình Lễ hội văn hoá dân gian Phố Hiến bảo đảm hài hòa giữa phần lễ và phần hội qua các hoạt động dân gian mang nội dung phong phú, hấp dẫn. Phần lễ gồm: lễ dâng hương và lễ khai mạc được tổ chức trang nghiêm cùng với nghi thức tế lễ, rước kiệu, múa rồng nhằm khôi phục các giá trị truyền thống và hoạt động sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng.

Phần hội được thể hiện sôi động dưới các hình thức dân gian như biểu diễn nghệ thuật, thi cầu kiều, kéo co, hát ả đào, hát xẩm, trống quân, ca trù, hát chèo, chọi gà, triển lãm sinh vật cảnh… Toàn bộ các nghi thức của lễ hội đều được diễn ra tại khu vực xung quanh Hồ Bán Nguyệt, trung tâm quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. 

Đến với Lễ hội, du khách còn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa vốn là điểm nhấn trong du lịch Phố Hiến. Điển hình như: Văn miếu Xích Đằng, nơi tôn vinh truyền thống hiếu học của người dân Hưng Yên; chùa Chuông mang kiến trúc độc đáo cùng với cảnh quan mê đắm lòng người được mệnh danh “Chùa Chuông đẹp nhất danh lam”; hồ Bán Nguyệt thơ mộng là dấu tích còn lại của thương cảng Phố Hiến thời hưng thịnh; đền Trần, đền Mẫu, đền Thiên Hậu, đến Bà Chúa Kho… là nơi tưởng nhớ các vị Anh hùng dân tộc và những người đã có công khai phá xây dựng đất nước.

Trong không gian linh thiêng của các di tích, các hoạt động văn hóa cộng đồng được khắc họa đậm nét, tái hiện khung cảnh tấp nập "trên bến dưới thuyền" của Phố Hiến xưa./.

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top