Tin tức

Hơn 63.000 lượt người vào Lăng viếng Bác dịp nghỉ 30/4 và 1/5


(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và ngày Quốc tế Lao động 1/5, trong 3 ngày 30/4, 1 và 3/5 (ngày 2/5, không tổ chức lễ viếng Bác) đã có 63.341 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Cụm Di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình.

Trong số khách vào Lăng viếng Bác có 6.659 lượt khách nước ngoài.

Cũng trong dịp nghỉ Lễ, tại Khu Di tích K9-Đá Chông (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã đón tiếp 10.503 lượt người đến dâng hương tưởng niệm Bác và tham quan Khu Di tích.

Trong những ngày nghỉ Lễ, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng, Cụm Di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình, Công an thành phố Hà Nội; đồng thời tăng thời gian mở cửa Lăng để phục vụ tận tình, chu đáo đồng bào trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top