Tin tức

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân

Quang cảnh hội nghị.
Sáng 31/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị trực tiếp toàn quốc nhằm triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015), 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2015) và kế hoạch Cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, lực lượng Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân.

Chủ trì Hội nghị ở đầu cầu Bộ Công an gồm Trung tướng Nguyễn Xuân Mười- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; đồng chí Lê Quốc Phong- Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố là đại diện lãnh đạo Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đoàn thanh niên tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Đồng Đức- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, hoạt động nổi bật là cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi và sẽ tổ chức trao giải vào dịp kỷ niệm tháng 8/2015. Ngoài cuộc thi tìm hiểu là chuỗi các hoạt động như: chương trình “Hành quân về nguồn”, Hội trại truyền thống và Lễ tuyên dương 70 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng 70 ngôi nhà nhân ái, tổ chức 70 điểm khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tổng kết 3 năm giao ước thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang giai đoạn 2013-2015...

Hội nghị đặc biệt quan tâm đến các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xem đây là hành động quan trong nhằm phát hiện, tuyên dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có mô hình, thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: hiệp sĩ đường phố, đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội xung kích an ninh.../.

Thực hiện: Ngân Hà, Khánh Long

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top