Tin tức

Hội nghị cấp cao SOM tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Sáng 19/12, Hội nghị cấp cao SOM (cấp Thứ trưởng) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Bình Phước. 

Đây là một trong những sự kiện của Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) năm 2017. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, Trưởng đoàn Việt Nam; ngài Mao Thora, Trưởng đoàn chuyên viên Vương quốc Campuchia và ngài Songkan Luongunithon, Trưởng đoàn chuyên viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đồng chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện vốn có giữa nhân dân ba nước nói chung và nhân dân 13 tỉnh trong Khu vực Tam giác phát triển CLV nói riêng, coi đây là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi nước và khu vực. 

Các đại biểu đều bày tỏ quan tâm, thúc đẩy, duy trì và xây dựng bền vững toàn diện cho Khu vực Tam giác phát triển theo tinh thần của ba Thủ tướng đã cam kết tại Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 9 tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia vào tháng 11/2016. 

Hội nghị đánh giá cao công tác tổ chức, kết quả Diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển diễn ra ngày 18/12/2017 tại tỉnh Bình Phước với sự tham gia của 300 đại biểu và doanh nhân đến từ ba nước CLV. Hoạt động trên đã tạo cơ hội để hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa các địa phương, góp phần phát huy tiềm năng sẵn có, tạo lợi thế bổ sung, thu hút đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển. 

Hội nghị ghi nhận thành công của Diễn đàn Thanh niên lần thứ 7 Khu vực tam giác phát triển CLV với sự quan tâm của hàng trăm đại biểu thanh niên đến từ 13 tỉnh trong khu vực. 

Đặc biệt, hội nghị đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Tiểu ban An ninh - Đối ngoại. Theo đó, cuộc họp tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh tại các khu vực biên giới và giải quyết hợp lệ những vấn đề an ninh, đặc biệt về vấn đề vượt biên bất hợp pháp, buôn bán người, buôn bán ma túy, hoạt động khác gây mất an ninh và ổn định trong khu vực Tam giác phát triển duy trì hòa bình, an ninh cho người dân. Về hoạt động kinh tế, hội nghị đã thống nhất về Kế hoạch hành động kết nối nền kinh tế ba nước CLV đến năm 2030… 

Ngoài ra, cuộc họp ghi nhận tầm quan trọng của tăng cường hợp tác bao gồm tiến hành nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững, chia sẻ ý tưởng và bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính sách biến đổi khí hậu; trao đổi chuyên gia và công nghệ về quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng cơ sở dữ liệu để trao đổi thông tin về chính sách tài nguyên-môi trường… 

Hội nghị thống nhất cao ba bên xây dựng xây dựng Kế hoạch hành động để thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020. Việt Nam kiến nghị phía Campuchia và Lào tích cực hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện; Việt Nam sẵn sàng mở rộng, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư từ Campuchia và Lào đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại 5 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum./. 

TTXVN/VNP

 


Top