Tin tức

Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 dự kiến thông qua trên 40 văn kiện


Ảnh minh họa. (Nguồn: Straitstimes)
Ngày 8/8 tại thủ đô Vientiane, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức một cuộc họp thông báo vắn tắt về công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 28-29 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 6-8/9 tới.

Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Lào, ông Phonsavan Sisoulath, đại diện các ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế, cùng đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế.

Tại cuộc họp, ông Phonsavan Sisoulath cho biết trong ba ngày từ ngày 6-8/9 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith trên cương vị Chủ tịch ASEAN sẽ chủ trì 11 hội nghị cấp cao gồm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28 và 29; Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19; Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 19; Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 18; Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 19; Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia; Hội nghị ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 8; Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 14; Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 4; và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 4.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phonsavan Sisoulath cho biết Hội nghị cấp cao 28 sẽ được tổ chức với một phiên họp toàn thể, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tập trung thảo luận về xây dựng cộng đồng ASEAN, đặc biệt là triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và ba Kế hoạch Tổng thể. Tiếp đó, Hội nghị cấp cao 29 sẽ là phiên họp hẹp, các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN sẽ tập trung thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN và định hướng của ASEAN trong tương lai.

Ngoài ra, các lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo ông Phonsavan Sisoulath, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28, 29 và các hội nghị liên quan lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác dự kiến thảo luận và thông qua khoảng 40 văn kiện.

Bên cạnh các hội nghị cấp cao kể trên, trong ba ngày diễn ra hội nghị, hàng loạt các hội nghị khác được tổ chức bao gồm: Cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với Đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN; Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với đại diện giới trẻ ASEAN; Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC)...

Ngoài ra, các hội nghị bên lề như Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 8; Hội nghị cấp cao Tam giác Tăng trưởng Indonesia-Malaysia-Thái Lan lần thứ 10; Hội nghị cấp cao đầu tư và kinh doanh ASEAN; Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 14; Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 18; Hội nghị Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ 15... cũng sẽ được tổ chức.

Liên quan tới công tác đưa tin tại hội nghị, phía Lào cho biết Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ cho cho đưa tin Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 và các hội nghị liên quan sẽ nằm tại Trung Tâm Hội nghị Quốc tế (ICTC), cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi sẽ diễn ra các cuộc họp cấp cao khoảng 1 km.

Phía Lào ước tính khoảng 1.600 phóng viên quốc tế sẽ tham gia đưa tin về các sự kiện nói trên. Những ai quan tâm tới việc đưa tin các sự kiện trên có thể vào trang web http://www.asean2016.gov.lao hoặc http:/www.mofa.gov.la để tải mẫu tờ khai đăng ký.

Sau khi khai xong, các phóng viên sẽ gửi tờ khai hoàn chỉnh tới Vụ Báo chí, Bộ ngoại giao Lào thông qua email asean2016register@yahoo.com . Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 5/8/2016 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30/8/2016./.
 
TTXVN/VNP

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top