Tin tức

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên mong muốn các nghệ sỹ, hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, sáng tác và công bố nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của xã hội, công chúng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (8/12/1965-8/12/2015) diễn ra ngày 6/12 tại Hà Nội, chúc mừng nghệ sỹ, hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam trong ngày kỷ niệm trọng đại của mình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên ghi nhận, nửa thế kỷ qua, Nhiếp ảnh Việt Nam đã để lại một pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá về cách mạng Việt Nam. Nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật đã đọng lại trong lòng đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong 50 năm qua, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống văn hóa-xã hội của đất nước; đồng thời chứng tỏ tài năng sáng tác của nghệ sỹ Việt Nam có thể sánh vai đồng hành cùng bạn bè trên sân chơi nghệ thuật quốc tế.

Thành lập ngày 8/12/1965, những năm qua, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Trong chiến tranh, các nhà nhiếp ảnh-hội viên của Hội đã có mặt tại khắp các mặt trận, cùng toàn Đảng, toàn dân tham gia sản xuất, chiến đấu để ghi lại những hình ảnh hào hùng, oanh liệt của cả dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng nhiếp ảnh cách mạng phát huy những thành tựu đạt được, hướng ống kính vào phản ánh tình cảm thống nhất dân tộc, tập hợp đội ngũ nhiếp ảnh ở mọi vùng miền đất nước.

Ngày nay, với Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới;" Nghị quyết 33 –NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước," nhiếp ảnh Việt Nam hòa nhịp với sự phát triển của đất nước, tích cực đổi mới, hội nhập sâu rộng với khu vực, quốc tế. Hội từng bước nâng cao chất lượng, đổi mới nhiều phương thức hoạt động trên các lĩnh vực, công bố, triển lãm tác phẩm nhằm hướng tới công chúng, xã hội đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ảnh của nhân dân.

Trải qua 50 năm hoạt động, từ hơn 70 hội viên, đến nay, Hội đã có gần 1.000 hội viên ở 80 Chi hội, trải đều trên khắp 63 tỉnh/thành phố. Hội tổ chức đều đặn liên hoan ảnh nghệ thuật tám khu vực trên toàn quốc, 28 triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, tám cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế. Ngoài ra, Hội còn bảo trợ, phối hợp, giúp đỡ các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành... tổ chức 40-50 cuộc thi, triển lãm ảnh mỗi năm.

Là thành viên Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội thường xuyên tham gia các hoạt động quốc tế, tiêu biểu là tổ chức thành công Đại hội FIAP lần thứ 30 tại Hà Nội với sự tham gia của 250 nghệ sỹ tiêu biểu từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh đó, hàng trăm nghệ sỹ-hội viên được phong các tước hiệu nhiếp ảnh cao của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế và các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế khác.

Với những thành tích đó, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã vinh dự được nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, cùng nhiều Huân, Huy chương cao quý khác. 26 hội viên của Hội đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Nhân dịp này, 20 nghệ sỹ nhiếp ảnh là hội viên xuất sắc của Hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch./.
 
TTXVN/VNP


Top