Tin tức

Học sinh Việt Nam giành bảy huy chương Olympic quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Đoàn học sinh chụp ảnh tại lễ đón. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
Sáng 14/8, tại Nhà ga hành khách quốc tế của Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ đón mừng đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA) 2019. Kỳ thi được tổ chức tại Hungary từ ngày 2 đến ngày 10/8. Đội tuyển Việt Nam đã giành một Huy chương Vàng, ba Huy chương Bạc, ba Huy chương Đồng và một giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ đón, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chúc mừng những thành tích của đoàn học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi. Ông Lê Ngọc Quang biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các em trong suốt quá trình ôn luyện và tham gia thi; sự phát hiện, bồi dưỡng của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam đối với các thế hệ học sinh trong những năm qua.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mong muốn những thành tích ngày hôm nay sẽ trở thành động lực, trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của các em học sinh. Qua những kỳ thi, các thầy, cô giáo sẽ tích lũy được kinh nghiệm trong giảng dạy và thi đấu trên các đấu trường khu vực, quốc tế, mang lại nhiều thành công hơn nữa cho nền giáo dục nước nhà.

Chia sẻ tại lễ đón, em Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa giành Huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối, cho biết, em và các bạn đã có một kỳ thi minh bạch, đáng nhớ. Theo em, có được kết quả ngày hôm nay là nhờ sự dạy dỗ của nhà trường, sự quan tâm chăm sóc của thầy, cô trong đoàn suốt quá trình đi thi và còn nhờ sự đoàn kết giữa các thành viên trong đoàn.

Kỳ thi Olympic quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA) 2019 có 254 thí sinh thuộc 46 quốc gia thuộc từ các châu lục trên toàn thế giới tham dự. Tại kỳ thi này Việt Nam tham dự với đội chính thức gồm năm thí sinh và đội khách mời với ba thí sinh. Cả tám thí sinh đều là học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trải qua bốn bài thi bằng tiếng Anh: bài thi thực hành (gồm ba phần - thi quan sát sao trong nhà chiếu hình, thi bản đồ sao và thi quan sát bầu trời đêm qua kính thiên văn), bài thi lý thuyết, bài thi xử lý số liệu và bài thi đồng đội, đội tuyển Hà Nội đại diện cho Việt Nam đã đạt thành tích rất đámg tự hào.

Cụ thể, em Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 11 Lý 1 đoạt Huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về các thí sinh Trần Quang Vinh, Trịnh Nhật Huy (lớp 11 Lý 1), Phi Dũng (lớp 12 Lý 1). Huy chương Đồng thuộc về các thí sinh Nguyễn Lê Đức Hoàng, Nguyễn Hoàng Nam, Trần Khánh Nguyên (lớp 11 Lý 1). Đội tuyển Việt Nam còn giành thêm một giải Khuyến khích do công sức của em Nguyễn Gia Khánh, học sinh lớp 11 Lý 1. Đặc biệt, em Nguyễn Mạnh Quân còn vinh dự được Ban tổ chức trao Giải thí sinh đạt điểm cao nhất toàn cuộc thi, tức người chiến thắng tuyệt đối (Absolute Winner).

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trước khi đạt kết quả xuất sắc tại IOAA 2019, em Nguyễn Mạnh Quân đã đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế gồm: Huy chương Vàng châu Á - Thái Bình Dương môn Toán năm 2015 tại Singapore, Huy chương Vàng IMC Toán học trẻ quốc tế năm 2016 tại Thái Lan...

Kỳ thi Olympic quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA) được tổ chức thường niên dành cho học sinh trung học nhằm ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế. Kỳ thi IOAA do một Ủy ban quốc tế điều hành gồm những thành viên được bầu chọn từ các tổ chức trên thế giới. Hàng năm kỳ thi được tổ chức ở các quốc gia khác nhau, đón nhận hàng trăm học sinh phổ thông yêu thích Vật lý thiên văn và Thiên văn học tham gia.

Kỳ thi IOAA đầu tiên được tổ chức ở Chiang Mai (Thái Lan) vào tháng 11/2007. Trong kỳ thi IOAA 2016 được tổ chức tại Ấn Độ đội tuyển Hà Nội đại diện cho Việt Nam lần đầu tiên tham dự cũng đã giành một Huy chương Bạc và bốn giải Khuyến khích./.

TTXVN/VNP

Đột phá theo Nghị quyết 57: Chuyển đổi số lan tỏa đến từng người dân

Đột phá theo Nghị quyết 57: Chuyển đổi số lan tỏa đến từng người dân

Quốc hội vừa thông qua Luật Chuyển đổi số, tạo lập khung pháp lý thống nhất cho tiến trình xây dựng quốc gia số. Với vai trò là luật khung kết nối các luật chuyên ngành, đạo luật này định hình bức tranh tổng thể về chuyển đổi số của Việt Nam, bảo đảm sự liên thông, hiện đại và an toàn trong toàn bộ hệ thống pháp luật. Luật cũng tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên nền tảng đó, chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, góp phần đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp.

Top