Tin tức

Hải Phòng hỗ trợ nông dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dị ch COVID-19


Chủ yếu là các loại quả mận và xoài đạt tiêu chuẩn VIETGAP, an toàn vệ sinh từ tỉnh Sơn La đến các điểm thiêu thụ tại thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Ngày 3/6, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tiếp tục có chuyến hàng thứ hai vận chuyển các nông sản (xoài, mận...) của nông dân tỉnh Sơn La về địa phương để tiêu thụ. Đây đều là sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, trồng theo hướng VietGAP.

Ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, chia sẻ, dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân các tỉnh. Do đó, việc Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Nông dân các địa phương khác kết nối hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm là hoạt động thiết thực, cụ thể. Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đưa trực tiếp nông sản Sơn La tới các khu công nghiệp để bán với giá gốc. Qua đó, Hội Nông dân thành phố mong muốn rằng sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng là công nhân tại các khu, cụm công nghiệp đang chịu thiệt hại do dịch COVID-19.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng, hỗ trợ nông dân tại nhiều địa phương khác tiêu thụ sản phẩm.

Ông Đỗ Đức Hòa cho biết thêm, Hải Phòng có lợi thế là có cảng biển. Bởi vậy Hội Nông dân thành phố đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố đề án góp phần xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cho nông dân các tỉnh thông qua đường hàng hải. Hy vọng đây sẽ là hướng đi mới, thúc đẩy ngành nông nghiệp khu vực phía Bắc phát triển./.

TTXVN/VNP

Khai mạc Triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng tại Lào

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Top