Tin tức

Hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga hợp tác chống dịch COVID-19

Các chuyên gia quân y Việt Nam và Nga trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19.
Ảnh: Hồng Pha-TTXVN phát
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã đồng chủ trì tổ chức trao đổi trực tuyến với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về hợp tác phòng, chống dịch COVID-19. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), và Thiếu tướng Evgenii Kriukov, Giám đốc Bệnh viện Quân đội Trung tâm N.N.Burdenko, chủ trì cuộc trao đổi.

Tham dự cuộc trao đổi trực tuyến, về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Cục Quân y, Học viện Quân y, Cục Đối ngoại, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Về phía Bộ Quốc phòng Nga có lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Quân y, Học viện Quân y Kirov, đại diện Cơ quan Liên bang về giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hoạt động trao đổi trực tuyến giữa các chuyên gia quân y của Bộ Quốc phòng hai nước nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch COVID-19, trên cơ sở thống nhất chủ trương giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên nhất quán coi đây là mối đe dọa chung, kẻ thù chung của nhân loại; đề cao vai trò, nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong thời gian qua.

Đại diện đoàn Việt Nam thông báo nhanh về diễn biến tình hình phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam và quyết tâm của Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, quan hệ quốc phòng nói chung và các lĩnh vực hợp tác quốc tế nói riêng trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và cần được tăng cường, nhất là đối với quân y, phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi trao đổi trực tuyến, Trưởng đoàn phía Nga đánh giá cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực trên mặt trận “chống giặc COVID-19" thông qua việc kiểm soát chặt chẽ biên giới trên bộ, nghiên cứu thành công bộ kit xét nghiệm virus và quản lý cách ly những trường hợp có khả năng nhiễm bệnh theo từng khu vực.

Trên cơ sở các báo cáo trình bày của Nga về truyền nhiễm, dịch tễ và gây mê, hồi sức, các chuyên gia quân y của Bộ Quốc phòng hai nước đã thảo luận các nội dung mà hai bên cùng quan tâm, kinh nghiệm trong ứng phó với dịch COVID-19. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì việc trao đổi kinh nghiệm trực tuyến, thúc đẩy trên một số nội dung cùng quan tâm, trong đó có trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ y sinh học; cung cấp trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; cung cấp thuốc điều trị; thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở nghiên cứu của hai bên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã trao tặng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội một số trang phục, vật tư phòng, chống dịch COVID-19./.

TTXVN/VNP


Top