Tin tức

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trong đêm Giao thừa

Hồ Hoàn Kiếm là 1 trong 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Ông Tô Văn Động, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết đêm Giao thừa Tết nguyên đán 2016, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa gồm 6 trận địa tầm cao, 25 trận địa tầm thấp) ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao gồm, trước Bưu điện Hà Nội, công viên Thống nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ​(quận Nam Từ Liêm), Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

25 trận địa bắn tầm thấp tại trước trụ sở báo Hà Nội Mới và các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Cũng theo ông Tô Văn Động, Giao thừa Tết Nguyên đán năm nay, thành phố không bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân như năm trước mà ưu tiên thực hiện tại các quận, huyện.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 , thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân chào đón năm mới.

Từ ngày 29/1-3/2, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Tết Việt” nhằm giới thiệu Tết Việt truyền thống xưa, giới thiệu các sản phẩm của Tết Việt và các sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống.

Tối ngày 7/2 (tức 29 tháng Chạp), nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao đón đêm giao thừa diễn ra tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm quận Hà Đông, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tại các điểm bắn pháo hoa ở các quận, huyện, thị xã.

Cùng với đó, vào các tối từ 11-13/2, tại trung tâm các quận, huyện, thị xã, các khu đông dân cư cũng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào đón năm mới.

Trong tháng 1 và tháng 2, ngành văn hóa Hà Nội tổ chức chiếu phim với chủ đề “Mừng Đảng-mừng Xuân-mừng đất nước-mừng Thủ đô đổi mới” tại các rạp trên địa bàn Thủ đô./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top