Tin tức

Góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát
Chiều 8/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã có buổi làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12/7/1995 - 12/7/2020), dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ nhân dân hai nước nói riêng.

Hai bên đánh giá cao các chương trình hợp tác hiệu quả giữa Vệt Nam - Hoa Kỳ trong phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, ngài Đại sứ Daniel J. Kritenbrink chúc mừng thành công của Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong việc bước đầu ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước và khẳng định, ở kênh đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cam kết sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong tất cả các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đồng thời, Đại sứ Nguyễn Phương Nga chúc nhân dân Hoa Kỳ, cùng nhân dân toàn thế giới sớm vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19./.

TTXVN/VNP


Top