Tin tức

Giao lưu phụ nữ ASEAN và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc


Phu nhân Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc giới thiệu ẩm thực Việt Nam với bạn bè ASEAN
và Trung Quốc.  (Ảnh: Lương Tuấn-Vĩnh Hà/Vietnam+) 
Ngày 22/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã tổ chức buổi gặp gỡ Tiệc trà Phụ nữ ASEAN (ALC), để giới thiệu, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới phụ nữ các nước ASEAN, tăng cường quan hệ giao lưu giữa phụ nữ ASEAN với phụ nữ Trung Quốc và bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tham dự buổi gặp gỡ có nữ Đại sứ Campuchia tại Trung Quốc Khek M.Caimealy, nữ Đại sứ Lào Vandy Boutthasavong, các đại diện cán bộ ngoại giao nữ, phu nhân các Đại sứ ASEAN tại Bắc Kinh, đại diện Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, một số nữ doanh nhân, nghệ sỹ Trung Quốc. 

Tham gia hoạt động còn có một số sinh viên Trung Quốc đang học tiếng Việt tại Đại học Ngoại thương và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã phát biểu chào mừng các Đại sứ, đại diện cán bộ ngoại giao, phu nhân các Đại sứ ASEAN tại Bắc Kinh và khách sở tại. 

Đại sứ nhấn mạnh, trong cộng đồng ASEAN hiện nay, việc nâng cao nhận thức chung về Cộng đồng với con người là trung tâm, tăng cường kết nối và củng cố tình đoàn kết, tiến tới xây dựng một bản sắc chung theo tinh thần thống nhất trong đa dạng là một ưu tiên quan trọng. 

Đối với các Đại sứ quán ASEAN tại Bắc Kinh, Tiệc trà phụ nữ ASEAN đã trở thành truyền thống, góp phần gắn kết các phụ nữ ASEAN. Đây không chỉ chương trình giao lưu của các đại diện phụ nữ mà còn là một hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết ASEAN. 

Thông qua các cuộc tiếp xúc tại Tiệc trà phụ nữ ASEAN, tình cảm đoàn kết của phụ nữ ASEAN ngày càng được củng cố. Đây cũng là dịp để tăng cường sự giao lưu, gắn kết với các đại diện phụ nữ Trung Quốc và các bạn bè quốc tế. 

Đại sứ cũng cho biết, việc tổ chức các hoạt động giao lưu như Tiệc trà ALC vừa mang lại niềm vui cho các đại diện phụ nữ Cộng đồng ASEAN vừa góp phần tăng cường sự hiểu biết ASEAN-Trung Quốc. 

Các cán bộ nữ, các phu nhân trong Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh đã đóng góp tích cực cho các hoạt động chuẩn bị Tiệc trà phụ nữ ASEAN. 

Một chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu ẩm thực Việt Nam được chuẩn bị chu đáo, với tất cả lòng nhiệt tình, hiếu khách của người phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, các khách ASEAN và Trung Quốc được giới thiệu về những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, thưởng thức những bài hát, bản nhạc, điệu múa truyền thống và đương đại của Việt Nam do các sinh viên Việt Nam và Trung Quốc biểu diễn. 

Các phụ nữ ASEAN bày tỏ thích thú và ấn tượng với các món ăn Việt Nam với sự trình bày khéo léo, tinh tế của các chị em phụ nữ trong Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. 

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ, đậm đà tình cảm gắn bó ASEAN./.

TTXVN/VNP

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 16/4 (tức mùng 8/3 âm lịch), tại sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2024 tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024. Đây là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là dịp để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa vùng Đất Tổ đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Top