Tin tức

EU công bố kế hoạch khôi phục Schengen trước cuối năm 2016

Người tị nạn Syria và Iraq bị mắc kẹt tại khu vực biên giới Hy Lạp- Macedonia ngày 27/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/3 đã công bố "lộ trình" nhằm chấm dứt hoạt động kiểm soát biên giới mà các nước thành viên áp đặt do cuộc khủng hoảng di cư và khôi phục Khu vực Tự do đi lại châu Âu (Schengen), trước cuối năm nay.

Brussels đã kêu gọi thiết lập một biên giới và lực lượng bảo vệ bờ biển của EU trước mùa Hè này, cũng như hỗ trợ Hy Lạp củng cố đường biên giới bên ngoài của nước này - lối vào chính của những người tị nạn và di cư tới châu Âu.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu (EC) nói: "Mục tiêu này sẽ nhằm dỡ bỏ toàn bộ hoạt động kiểm soát biên giới nội khối trước tháng 12/2016."

Theo EC, việc tái thiết lập hoạt động kiểm soát biên giới ở khu vực Schengen có khả năng phải tiêu tốn từ 5-18 tỷ euro (5,5-20 tỷ USD) cho mỗi năm, tương đương 0,05-0,13% sản lượng kinh tế của cả khối này.

Cùng ngày, số liệu của EU cho thấy, hơn 1,25 triệu người đăng ký tị nạn ở EU năm 2015, cao hơn gấp đôi so với năm trước, trong đó có 363.000 người bỏ chạy khỏi cuộc nội chiến ở Syria./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top