Tin tức

Đảng Cộng sản Hy Lạp muốn tăng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Nguyễn Mạnh Cường chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) Dimitris Koutsoumpas, tại trụ sở KKE ở thủ đô Athens. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 26/7, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Nguyễn Mạnh Cường đã đến gặp và chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) Dimitris Koutsoumpas tại trụ sở KKE ở Athens. 

Trong cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vui mừng trước những tiến triển gần đây trong quan hệ hai nước nói chung và hai Đảng Cộng sản nói riêng, sự tăng cường trao đổi đoàn các cấp và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. 

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường chuyển lời cảm ơn của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới ông Koutsoumpas và Ban lãnh đạo KKE vì sự đón tiếp nhiệt tình trong thời gian đoàn thăm và làm việc tại Hy Lạp vào cuối tháng Năm vừa qua. 

Đại sứ cũng thông báo cho Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas và Ban lãnh đạo KKE kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Hy Lạp đầu tháng Bảy này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. 

Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas khẳng định mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hai nước, khu vực và thế giới. Ông Koutsoumpas cũng cho biết KKE sẵn sàng làm cầu nối trao đổi thông tin và duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản và hai nước. 

Ông Koutsoumpas thông báo từ nay đến tháng 11/2018, KKE sẽ tổ chức một loạt sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập KKE, đồng thời chủ trì tổ chức Hội nghị quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 20 tại Athens vào tháng 11/2018 và mong đợi sự tham gia tích cực của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Việt Nam và Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15/4/1975. Chính phủ và nhân dân Hy Lạp luôn dành những tình cảm hữu nghị cho Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Hai nước thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước luôn được duy trì./. 

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top