Tin tức

Đàm phán về Syria tại Moskva không đạt được kết quả cụ thể

Ông Bashar Jaafari, giữa, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria với phe đối lập tại Moskva. (Nguồn: AP)
Theo AFP, ngày 29/1, các đại diện của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập đã kết thúc vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Moskva (Nga) mà không đạt được kết quả cụ thể nào, ngoại trừ một thỏa thuận về việc sẽ gặp lại nhau.

Đại diện của Syria tại Liên hợp quốc kiêm người đứng đầu phái đoàn của Chính phủ Syria tại Moskva, ông Bashar al-Jaafari nói: “Chúng tôi đã nhất trí với những người bạn Nga rằng các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục triển khai nhằm tổ chức một cuộc họp tham vấn mới trong tương lai.”

Ông Jaafari nhấn mạnh phái đoàn chính phủ Syria đã có quan điểm “tích cực” về cuộc đàm phán mặc dù “không có các kết quả cuối cùng vì đây chỉ là một cuộc họp tham vấn sơ bộ.”

Ông cũng cáo buộc các nhân vật đối lập tham dự đàm phán về việc không tạo ra được một bước đột phá.

Trong khi đó, Soheir Sarmini, một nhân vật đối lập ôn hòa nói: “Mục tiêu của cuộc gặp tại Moskva là phá băng quan hệ giữa chính quyền và phe đối lập.”

Trước đó, hai vòng đàm phán diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) cũng không có kết quả./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top