Tin tức

Đà Nẵng thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Gold Coast (Australia)

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và chính quyền thành phố Gold Coast (Australia). Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN
Ngày 11/6, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và chính quyền thành phố Gold Coast (Australia) đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Đây là Lễ ký kết đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Thị trưởng thành phố Gold Coast Tom Tate chủ trì buổi lễ.

Tại Lễ ký kết trực tuyến, Thị trưởng thành phố Gold Coast Tom Tate đánh giá cao sự phát triển của thành phố Đà Nẵng những năm qua và cho biết, mục tiêu của Biên bản ghi nhớ lần này nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai thành phố về các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, quản lý thiên tai, hàng hải, thương mại, đầu tư, công nghệ, năng lượng tái tạo... Sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ, hai thành phố sẽ lên khung chương trình cụ thể về các hoạt động hợp tác này. Thị trưởng thành phố Gold Coast bày tỏ mong muốn được tiếp đón Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng Đoàn công tác tại Gold Coast và bàn luận thêm về những dự định hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Đà Nẵng và Gold Coast đều là những thành phố biển trẻ trung và năng động, tương đồng về tiềm năng phát triển du lịch. Hiện nay, Đà Nẵng đang trên đà phát triển nhanh, đối mặt nhiều thách thức về phát triển đô thị, giao thông, môi trường, việc làm... Vì vậy, trong tương lai, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong muốn được học hỏi thêm từ thành phố kết nghĩa Gold Coast về giải pháp cho các vấn đề trên”.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Thị trưởng thành phố Gold Coast Tom Tate đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, hai bên sẽ đẩy mạnh và phát triển các chương trình hợp tác cụ thể với mục tiêu cùng nhau xây dựng nền kinh tế vững chắc, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai thành phố.

Thành phố Gold Coast (Australia) có bờ biển dài khoảng 70 km, thu hút gần 10 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, có quy mô kinh tế đạt 37,24 tỉ đô la vào năm 2019. Tại Australia, đây là một thành phố nổi tiếng với các sự kiện quốc tế lớn, có nhiều trường đại học chất lượng cao, nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng cũng đã lấy bối cảnh ở đây.../.

TTXVN/VNP


Top