Tin tức

Đà Nẵng khởi động lại các hoạt động du lịch về đêm trên sông Hàn

Chương trình biểu diễn múa Chăm phục vụ du khách lên thuyền tham gia tour du lịch miễn phí thưởng ngoạn ngắm sông Hàn về đêm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Đón năm mới 2021, thành phố Đà Nẵng đã tặng 2.000 vé miễn phí cho người dân và du khách để tham gia tour du lịch thưởng ngoạn ngắm sông Hàn về đêm.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho biết, chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong những ngày đầu đón năm mới 2021; đồng thời khởi động lại các hoạt động du lịch đường thủy về đêm, để đem đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng, thú vị sau thời gian tạm nghỉ vì dịch; qua đó tích cực triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, tạo đà cho việc thúc đẩy, phát triển du lịch nội địa.

Chương trình diễn ra trong 2 đêm 1/1 và 2/1, người dân và du khách đã đăng ký tham gia trải nghiệm tour du lịch thưởng ngoạn ngắm sông Hàn về đêm sẽ đến khu vực cảng sông Hàn để nhận vé và làm các thủ tục lên thuyền. Tour du thuyền trải nghiệm đêm kéo dài khoảng hơn 60 phút, 15 du thuyền sẽ xuất phát đồng loạt vào lúc 20 giờ, tại cảng sông Hàn di chuyển lần lượt qua các cây cầu lớn bắc ngang sông Hàn đến cầu Trần Thị Lý và quay lại, dừng cho du khách xem cầu Rồng phun lửa và phun nước; trên thuyền du khách được xem biểu diễn nghệ thuật trước khi xuất bến và phục vụ các dịch vụ cần thiết.

Háo hức cùng các bạn chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên du thuyền, chị Minh Thư một du khách cho biết, đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm đi thuyền trên sông Hàn, cảm giác rất thú vị, đi thuyền chị được ngắm nhiều cảnh đẹp hơn và có nhiều góc rất lạ, độc đáo để check in cùng các bạn; đặc biệt là nhìn thành phố Đà Nẵng với những cây cầu về đêm càng lung linh, đẹp hơn. 

Ngay trong đêm đầu tiên (1/1/2021) gần 1.000 hành khách đã được trải nghiệm tour du lịch thưởng ngoạn ngắm sông Hàn. Thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại các nơi công cộng trên địa bàn, lễ hội đếm ngược đón năm mới 2021... để phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top