Tin tức

Công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây. Ảnh:Dương Giang - TTXVN
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ 300 triệu đồng từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn trân trọng tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động… của Bộ; đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ trong thời gian qua với nhiều kết quả thiết thực; qua đó hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo và gia đình chính sách trên cả nước, góp phần sớm hoàn thành các nội dung đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ.

Trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về việc Mặt trận các cấp tham gia giám sát quá trình phân bổ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong lúc người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi việc làm, thu nhập do dịch bệnh, gói hỗ trợ của Chính phủ đã đáp ứng được sự mong mỏi to lớn của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, việc phân bổ hỗ trợ cần được thực hiện công khai, minh bạch, hạn chế tối đa việc trục lợi. Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là ở cơ sở sẽ tham gia triển khai, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh để các chính sách hỗ trợ đến được với người dân kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cam kết, toàn bộ số tiền, hàng mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước gửi đến Mặt trận để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được Mặt trận phân bổ kịp thời, đảm bảo không xảy ra sai sót, thất thoát.

Chia sẻ với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những khó khăn mà người lao động gặp phải trong đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bày tỏ tin tưởng sự kết nối của Mặt trận các cấp sẽ tăng cường tình đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, để sự gắn bó, đồng lòng của cả hệ thống chính trị sẽ góp thêm nguồn lực giúp đất nước vượt qua khó khăn của dịch bệnh.

Chiều 14/4, tiếp nhận số tiền ủng hộ 315 triệu đồng từ Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống "tốt đời đẹp đạo", đồng bào theo đạo Tin lành sẽ tiếp tục tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam.

Trân trọng những tấm lòng của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), ông Trần Thanh Mẫn cho biết, với sự đóng góp này, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt trên 845 tỉ đồng, trong đó số tiền ủng hộ bằng nhắn tin thông qua Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia đầu số 1407 là trên 142 tỉ đồng.

Cảm ơn tình cảm của ông Trần Thanh Mẫn dành cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc cho biết, trước lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giáo dân trong Hội thánh đã tích cực ủng hộ với mong muốn góp thêm nguồn lực trong những ngày khó khăn của đại dịch. Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc khẳng định, Hội thánh Tin lành Việt Nam luôn coi Mặt trận là ngôi nhà chung của các tôn giáo.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây số tiền 100 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Khắc Minh, bà Nguyễn Thị Duyên (huyện Đan Phượng, Hà Nội) ủng hộ 10 tấn gạo; Hội đồng họ Trần Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng.

Chiều 14/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội các đơn vị kinh doanh nhựa Tiền Phong số tiền 226 triệu đồng; Công ty cổ phần Luckybest Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng…/.

TTXVN/VNP


Top