Tin tức

Cộng đồng Việt kiều góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Đại sứ Phan Chí Thành gặp gỡ bà con Việt kiều tại Đông Bắc Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, lãnh đạo chính quyền một số tỉnh ở vùng Đông Bắc của Thái Lan đã đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người gốc Việt trong các cuộc tiếp xúc với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đến thăm các tỉnh Chaiyaphum, Sakon Nakhon và Nakhon Phanom từ ngày 11-15/12.

Trong chuyến công tác nhằm thúc đẩy hợp tác và thăm cộng đồng người Việt tại khu vực Đông Bắc của Thái Lan, đoàn Đại sứ quán Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc với các ông Kobchai Bunorana, Tỉnh trưởng tỉnh Chaiyaphum và ông Monsit Paysanthanawat, Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo các địa phưong của Thái Lan đều đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Thái Lan và khẳng định đây là một cộng đồng đoàn kết, tuân thủ pháp luật và có nhiều đóng góp cho địa phương nơi sinh sống. Cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam và Thái Lan. Trong thời gian đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt không chỉ tuân thủ tốt những quy định về cách ly, phòng chống dịch của chính quyền địa phương, mà còn tích cực quyên góp, hỗ trợ các bệnh viện, tổ chức, gia đình người Thái ở nhiều địa phương trong đại dịch. Tỉnh trưởng các tỉnh đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là với các tỉnh có quan hệ kết nghĩa như tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác kết nghĩa giữa Chaiyaphum và Nghệ An trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Phan Chí Thành cảm ơn lãnh đạo chính quyền các tỉnh đã dành cho cộng đồng người Việt sự quan tâm, hỗ trợ quý báu. Đại sứ đề nghị lãnh đạo các tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho bà con người Việt làm ăn, sinh sống trên địa bàn, giúp đỡ về mặt chính sách pháp luật cũng như ủng hộ công tác của các hội đoàn người Việt.

Trong chuyến thăm, Đại sứ Phan Chí Thành và đoàn công tác cũng đã tới thăm và có các cuộc gặp gỡ với Tổng hội người Thái gốc Việt, đại diện cộng đồng người Thái gốc Việt tại ba tỉnh nói trên. Trong các cuộc gặp, Đại sứ chia sẻ với bà con một số nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị của đất nước trong thời gian gần đây. Đại sứ nhấn mạnh trong tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam là một trong những nước khống chế thành công sự lây lan của đại dịch. Đồng thời, Việt Nam cũng là nước duy nhất trong khối ASEAN duy trì được tăng trưởng kinh tế dương. Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan là một cộng đồng đoàn kết, có tinh thần tương thân tương ái. Đặc biệt, tháng 11 vừa qua, cộng đồng người Việt ở Thái Lan đã phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, quyên góp ủng hộ hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai trong trận lũ lụt lịch sử tại miền Trung. Đại sứ cho biết hiện quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan đang phát triển rất tốt đẹp. Thái Lan là quốc gia có mức đầu tư vào Việt Nam lớn thứ 9 trên thế giới và thứ 2 trong số các nước ASEAN, sau Singapore. Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục tích cực đóng góp cho sự phát triển tại sở tại, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với trong nước, qua đó phát triển kinh tế gia đình, đóng góp xây dựng quê hương và làm cầu nối góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Về tình hình hoạt động của cộng đồng, Đại sứ Phan Chí Thành đề cao những nỗ lực về dạy và học tiếng Việt của bà con, mong muốn các cấp hội tăng cường hơn nữa công tác dạy và học tiếng Việt, có những hình thức khuyến khích bà con nỗ lực duy trì tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng để từ đó giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn nữa về quê hương đất nước, có sự gắn kết chặt chẽ hơn với cội nguồn Việt Nam.

Tại tỉnh Nakhon Phanom, đoàn công tác cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Mạy./.

TTXVN/VNP

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top