Tin tức

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu lên đường thăm chính thức Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Nguồn: TTXVN)
Tối 29/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã rời Hà Nội, lên đường sang New York tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ 4 và thăm chính thức Hoa Kỳ.

Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Saber Chaudhury , Chủ tịch Thường trực danh dự Thượng viện Hoa Kỳ, ngài Patrick Leahy, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ngài John Boehner và Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ, Thượng nghị sỹ John McCain.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Vương Đình Huệ và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt-Mỹ.

Tháp tùng đoàn còn có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hà Huy Thông và Vũ Hải Hà; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh và bà Nguyễn Phương Nga, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York.

Theo chương trình dự kiến, sáng 30/8 (giờ New York tức chiều tối 30/8, giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội sẽ tới New York, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ 4./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top