Tin tức

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Singapore và Ai Cập

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Catherine Wong Siow Ping,
Đại sứ Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Ngày 24/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong Siow Ping, tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Youssef Kamal Boutros Hana tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác..

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong Siow Ping, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những hoạt động tích cực, năng động của Đại sứ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá quan hệ Việt Nam-Singapore đang bước sang một giai đoạn phát triển mới vào thời điểm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018), 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2018) và Cộng đồng ASEAN bước sang năm thứ 3 hình thành và phát triển. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác chặt chẽ theo tư duy mới, sáng tạo và mang lại giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2018, cũng như gia tăng hợp tác nội khối, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN.

Đại sứ Catherine Wong Siow Ping chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Năm APEC 2017; chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong năm 2017 và tin tưởng Việt Nam tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2018; mong muốn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam để giúp Singapore đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN.

Điểm lại quan hệ hai nước trong năm 2017, Đại sứ Catherine Wong Siow Ping cho biết cùng với chuyến thăm và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của Thủ tướng Lý Hiển Long, các bộ, ngành của Singapore đã thực hiện khoảng 10 chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Những kết quả này tiếp tục tạo xung lực phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam, thương mại hai chiều cũng tiếp tục tăng trưởng.

Cùng ngày, tại buổi tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Youssef Kamal Boutros Hana Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập, đặc biệt là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ngài Youssef Kamal Boutros Hana,
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Arab Ai Cập. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của Ai Cập tại khu vực và tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, phong trào Không liên kết... Việt Nam mong rằng Ai Cập sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, đất nước Ai Cập luôn giữ được ổn định và phát triển phồn vinh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam-Ai Cập còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, cả hai nước cần tích cực đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Ai Cập là đối tác ưu tiên của Việt Nam ở khu vực, là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 350 triệu USD năm 2017.

Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana khẳng định chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi vào tháng 9/2017 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana đã được chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Việt Nam, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, vì vậy Ai Cập hết sức coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana khẳng định Ai Cập mong muốn Chủ tịch nước Trần Đại Quang sớm sang thăm Ai Cập, cũng như các chuyến thăm cấp bộ, ngành để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước./.

TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top