Tin tức

Chính phủ Syria chính thức giải phóng hoàn toàn Aleppo


Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát quận Myessar, phía đông Aleppo ngày 4/12.
(Nguồn: AFP/TTXVN)
Rạng sáng 13/12, theo giờ Việt Nam, quân đội Syria đã đạt được bước tiến quan trọng sau khi đánh bật những tay súng cuối cùng ra khỏi Đông Aleppo, chính thức giải phóng thành phố này.

Kênh truyền hình Sana của chính phủ Syria đưa tin tổng thống nước này, ông Bashar al-Assad đã chúc mừng các binh sĩ Syria sau khi tuyên bố giành chiến thắng ở Aleppo.

Trong hình ảnh do Sana phát đi, người ta thấy người dân thành phố Aleppo đã đổ ra đường, bắn súng lên trời để ăn mừng.

Trước đó, khi khu vực Đông Aleppo giải phóng được 98%, các tay súng tử thủ tại đây có rất ít lựa chọn. Theo người đứng đầu ủy ban an ninh Aleppo, Trung tướng Zaid al-Saleh, chúng chỉ có cách đầu hàng hoặc là chết.

Đài Sputnik cho hay cuộc chiến ở Aleppo kéo dài hơn 4 năm sau khi bùng nổ vào ngày 19/7/2012 và trong khoảng 24 giờ trước khi quân đội Syria giành chiến thắng ở đây, khoảng 10.000 – 13.000 người đã di tản khỏi Aleppo, nâng tổng số người rời Aleppo lên con số 130.000 người.

Ngày 8/12, trả lời phỏng vấn nhật báo "Al Watan" của Syria, Tổng thống Syria Bashar Assad cho rằng việc giải phóng thành phố Aleppo sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường nhưng vẫn chưa thể giúp chấm dứt chiến tranh ở quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Assad nhấn mạnh: "Giành quyền kiểm soát thành phố Aleppo sẽ là giai đoạn quan trọng hướng tới việc giải phóng toàn bộ đất nước Syria khỏi các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, cuộc chiến chống khủng bố sẽ vẫn tiếp tục cho tới khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Các nhóm khủng bố hiện vẫn đang hiện diện ở những khu vực khác trên lãnh thổ Syria và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chúng".

Nhà lãnh đạo Syria nói thêm sức mạnh đã làm nên thành công của các lực lượng chính phủ và chiến thắng ở chiến trường Aleppo sẽ giánh một cú đòn mạnh vào âm mưu chống Syria của các lực lượng khu vực và phương Tây.
 
Nguồn: Tin Tức/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top