Tin tức

Các tỉnh biên giới Việt-Lào trao đổi kinh nghiệm công tác tôn giáo

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Ngày 21/12, tại thành phố Huế, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Bay Đăn Lắt chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có đông đảo đại diện các tỉnh có đường biên giới giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh Việt Nam-Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện. 

Mối quan hệ này luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng.

Năm 2017, Việt Nam và Lào tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. 

Trong bối cảnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực tôn giáo cũng được đẩy mạnh, tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị thống nhất nhận định tình hình tôn giáo ở khu vực biên giới về cơ bản ổn định. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào theo tôn giáo ở khu vực biên giới được chính quyền địa phương hai bên đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật mỗi nước.

Chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Các đại biểu thảo luận và nêu nhiều kiến nghị, đề xuất các giải pháp và thống nhất các nội dung phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị.

Hội nghị nhấn mạnh cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân vùng biên giới, trong đó có tín đồ các tôn giáo về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền tống, hợp tác toàn diện, lâu dài và bền vững Việt Nam-Lào; quan tâm việc tạo điều kiện cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia hoạt động tôn giáo theo đúng pháp luật của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới hai nước Việt Nam-Lào.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Bay Đăn Lắt đánh giá cao kết quả Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào" tại thành phố Huế lần này. 

Ông cho biết thời gian qua, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã chỉ đạo Mặt trận Lào 10 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam tổ chức trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, cùng nhau thúc đẩy các huyện, bản trong khu vực kết nghĩa và giúp đỡ nhau, tham dự các lễ hội tôn giáo cả hai bên được tổ chức hàng năm.

Mặt trận Lào xây dựng đất nước các huyện và bản góp phần giúp chính quyền huyện và bản trong việc giáo dục, tuyên truyền nhân dân cũng như những người theo đạo hoạt động đúng pháp luật, tích cực phòng chống nhũng, tiêu cực trong khu vực biên giới./.


TTXVN/VNP

Khai mạc Triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng tại Lào

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Top