Tin tức

Các Bộ trưởng ASEAN họp khẩn cấp về tội phạm xuyên quốc gia

Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (thứ 4 từ phảisang ) cùng các Bộ trưởng ASEAN và Tổng thư ký ASEAN tại Hội nghị. (Ảnh: Kim Dung/Chí Giáp)
Ngày 2/7, Hội nghị khẩn cấp cấp Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (EAMMTC) liên quan đến vấn đề di cư bất thường tại khu vực Đông Nam Á đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng ASEAN chịu trách nhiệm về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các đại diện đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), và đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dẫn đầu.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Bin Hamidi chủ trì nhằm đưa ra những thông tin chung để các nước thành viên ASEAN thảo luận về vấn đề người di cư bất thường cũng như mối liên quan với tội phạm mua bán người và đưa người nhập cư bất hợp pháp.

Hội nghị cũng nhằm mục tiêu tìm ra giải pháp khả thi cho các nước thành viên ASEAN cùng nhau giải quyết vấn đề.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận ba vấn đề chính, gồm tình hình người di cư bất thường trong khu vực Đông Nam Á (bằng đường bộ và đường biển), mối quan hệ giữa người di cư bất hợp pháp và tội phạm buôn người, và kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề trong tương lai.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết tình hình người di cư bất thường hiện nay đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo, ảnh hưởng lớn đến ổn định chính trị khu vực, gây ra những tác động tiêu cực tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Việt Nam mong muốn vấn đề này được giải quyết sớm, triệt để, nhằm tránh tạo nên vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa các nước trong khu vực; đồng thời đề nghị các nước phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách có thể thực hiện như tăng cường các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin, thiết lập cơ chế chung để điều phối và đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết cho các nước đang ngày đêm thực hiện cứu trợ nhân đạo.

Bộ Công an Việt Nam cam kết phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật các nước trong giải quyết vấn đề người di cư bất thường trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật quốc gia, đồng thời khẳng định luôn quyết tâm đấu tranh chống tội phạm mua bán người và đưa người nhập cư bất hợp pháp.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch EAMMTC Ahmad Zahid đã ra tuyên bố cho biết hội nghị đã nhất trí giao nhiệm vụ cho Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) nghiên cứu đưa loại tội phạm đưa người nhập cư bất hợp pháp trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên của SOMTC và AMMTC, tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật chống tội phạm mua bán người và đưa người nhập cư bất hợp pháp và các loại tội phạm khác ở cấp độ quốc gia và khu vực.../.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top