Tin tức

Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Vatican dự Thánh lễ Tạ ơn ở Đà Nẵng

Quang cảnh buổi Lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều 23/1, Đức Hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Tòa thánh Vatican đã đến thăm và chúc mừng Giáo phận Đà Nẵng nhân kỷ niệm 400 năm ngày truyền giáo và 50 năm ngày thiết lập Giáo phận Đà Nẵng.

Hồng y cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt mà giáo dân Đà Nẵng đã dành cho Đức Hồng y và mong muốn phát huy hơn nữa vai trò của người công giáo trong việc đóng góp xây dựng, phát triển của đất nước.

Cũng trong dịp này, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến chúc mừng Giáo phận Đà Nẵng nhân kỷ niệm 400 năm ngày truyền giáo và 50 năm thiết lập.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần tích cực của đồng bào công giáo luôn phối hợp hiệu quả với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố trong phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” "Xây dựng nông thôn mới," “Sống tốt đời đẹp đạo.”

Lãnh đạo thành phố mong muốn đồng bào công giáo tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Linh mục Trần Quốc Việt, Tổng đại diện Giáo phận Đà Nẵng khẳng định, đồng bào công giáo Đà Nẵng sẽ luôn phấn đấu và thực hiện theo tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát triển, hiệp thông và đồng hành” cùng dân tộc, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển./.
 
TTXVN/VNP

 

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top