Tin tức

Báo chí Nhật Bản đăng bài viết giới thiệu nước chủ nhà APEC 2017

Panô chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được trưng bày tại các khu vực công cộng ở Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Tờ Japan Times số ra ngày 4/11 đã giành trang 3 để đăng bài viết “APEC Việt Nam 2017 ​- tiếp nối chặng đường 30 năm đổi mới” của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. 

Bài viết đã nêu bật những thành tựu sau 30 năm đổi mới, vai trò của Việt Nam - nước chủ nhà trong việc đảm bảo thành công của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á​-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017. 

Quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng nhanh cả về chất và lượng. Năm 2003, sau 16 năm đổi mới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người ở Việt Nam mới chỉ đạt 471 USD/năm thì đến năm 2015, quy mô nền kinh tế đã đạt khoảng 204 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2300 USD. Năm 2017, dự kiến thu nhập bình quân đầu người có thể đạt trên 2400 USD. 

Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục theo đuổi đường lối đối ngoại đã được đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI. Theo đó, Việt Nam đã, đang và sẽ kiên định đường lối đối ngoại rộng mở, trên tất cả các phương diện: đa phương, khu vực và song phương. 

Đối với APEC, gia nhập từ tháng 11/1998, sau 19 năm, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của APEC. 

Năm 2017, với tư cách chủ nhà của APEC 2017, Việt Nam đã tổ chức hàng trăm cuộc họp từ cấp chuyên viên, cấp vụ, cấp bộ trưởng và đỉnh điểm là Tuần lễ Cấp cao​ APEC, bắt đầu từ ngày 6/11 tới tại thành phố biển Đà Nẵng. 

Tuần lễ ​Cấp cao được coi là sự kiện quan trọng nhất của năm APEC 2017 và là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam đã có chỉ đạo sát sao và đưa ra nhiều biện pháp chính sách ưu tiên cho việc đăng cai và tổ chức thành công năm APEC 2017. 

Việt Nam đã thể hiện vai trò là chủ nhà tích cực, có trách nhiệm trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác APEC, giữ vững vị thế và hình ảnh của APEC luôn là diễn đàn đi đầu trong việc đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, thương mại năng động của thế giới nói chung cũng như của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng./. 

TTXVN/VNP

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh xuất sắc trúng cử trở thành Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026–2035 là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia pháp lý của Việt Nam gia nhập cơ quan tài phán quốc tế quan trọng này. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế. Để có góc nhìn khách quan sâu sắc hơn về tầm vóc của sự kiện, phóng viên TTXVN tại Nam Phi đã có cuộc trao đổi độc quyền với Giáo sư Hennie Strydom, Chủ tịch Chi hội Nam Phi thuộc Hiệp hội Luật pháp quốc tế.

Top