Tin tức

Bàn giao ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên vùng biển Việt Nam

Chiều 12/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận, bàn giao một ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên vùng biển Việt Nam cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc).

Ngư dân Tần Chí Tài được chăm sóc chu đáo trên đảo Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát


Bàn giao ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

 
Trước đó, ngày 8/7, tàu 786 thuộc Hải đội 4, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ ở khu vực phía đông nam xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đã phát hiện, cứu vớt kịp thời một ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển lên tàu.

Sau khi được quân y tàu 786 chăm sóc sức khỏe, người bị nạn đã hồi tỉnh, cho biết tên là Tần Chí Tài, sinh năm 1992, quốc tịch Trung Quốc, quê ở thôn Á Năng, Tây Trường, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tối 9/7, Hải quân Việt Nam đã bàn giao ngư dân Trung Quốc cho Đồn Biên phòng Cô Tô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) để đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng, bàn giao ngư dân Tần Chí Tài cho phía Trung Quốc. Tại đây, ngư dân Trung Quốc đã được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe, bố trí ăn nghỉ và tặng quần áo. Theo nguyện vọng được nhanh chóng trở về đoàn tụ với gia đình của ngư dân Trung Quốc, đồn Biên phòng Cô Tô đã bàn giao ngư dân cho đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, để thông báo cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) tiếp nhận.

Sau khi kiểm tra sức khỏe cho ngư dân, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân Tần Chí Tài cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc)./.

TTXVN/VNP


Top