Tin tức

ASEAN và Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy startup trong lĩnh vực ICT

Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc, ông Lee Hyuk, phát biểu khai mạc sự kiện.
(Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Ngày 13/9, lễ khai mạc Tuần lễ Khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc đã diễn ra tại thành phố Seongnam-si, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đây là hoạt động do Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc và Trung tâm Đổi mới và Kinh tế Sáng tạo tỉnh Gyeonggi (GCCEI) phối hợp tổ chức nhằm giúp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) ở các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tuần lễ Khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc bao gồm 3 chương trình: Hội thảo Xúc tiến Đầu tư, Ngày trình diễn của các startup ASEAN và chuyến đi thực tế thăm các khu nuôi dưỡng các startup trong lĩnh vực ICT ở Hàn Quốc.

Tại hội thảo xúc tiến đầu tư, 54 giám đốc điều hành các startup trong lĩnh vực ICT và quan chức chính phủ từ 8 nước thành viên ASEAN-Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, đã có dịp chia sẻ các chính sách, ưu đãi của chính phủ để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở mỗi nước, nêu các ý tưởng kinh doanh với các quỹ đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc để tìm nguồn vốn phát triển doanh nghiệp của mình.

Bên lề cuộc hội thảo đã diễn ra các cuộc tiếp xúc trực tiếp 1-1 giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các startup tham dự xây dựng mạng lưới hợp tác kinh doanh.

Theo ông Lee Hyuk, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN là nơi ra đời các startup như Grab, Go-jek, Tokopedia và Traveloka, thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, và đầu tư của các quỹ này vào các startup trong lĩnh vực ICT của ASEAN đã tăng hàng năm 53,8% trong thập kỷ qua, lên tới 7,9 tỷ USD trong năm ngoái.

Bên cạnh việc giúp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong lĩnh vực ICT ở các nước ASEAN, ông Lee Hyuk cho biết Ban tổ chức còn hy vọng tuần lễ này sẽ mở đường cho các startup, cũng như các quỹ đầu tư mạo hiểm của Hàn Quốc tăng cường sự hiện diện trong khu vực ASEAN./.

TTXVN/VNP

Nghị quyết 80-NQ/TW: Đòn bẩy nâng tầm thương hiệu Việt

Nghị quyết 80-NQ/TW: Đòn bẩy nâng tầm thương hiệu Việt

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu chuyển từ giá sang giá trị, việc lồng ghép bản sắc vào sản phẩm đang trở thành hướng đi chiến lược giúp hàng Việt tạo khác biệt. Đồng hành cùng hệ thống thương vụ, doanh nghiệp xuất khẩu ngày càng chủ động kể chuyện văn hóa qua từng sản phẩm, qua đó nâng tầm thương hiệu quốc gia và gia tăng sức mạnh mềm trên thị trường quốc tế. Hoà cùng dòng chảy đó, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa lợi thế văn hóa thành sức mạnh thương mại, đúng với tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Top