Tin tức

Ấm áp chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"


Đoàn công tác tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Bệ ở phường Đằng Hải, quận Hải An. Ảnh: TTXVN
Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng, quận Hải An, các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại quận Hải An.

Nhiều hoạt động đã diễn ra trong chương trình như tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương"; Quân y Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp khám, cấp thuốc, đường, sữa miễn phí cho 100 người dân thuộc gia đình chính sách, nhân dân nghèo của quận Hải An; tặng 30 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận; tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng chống tác hại của ma túy.

Tổng chi phí cho các hoạt động trên là 250 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa được các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách; động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập...

Các hoạt đồng này góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top