Tin tức

14 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng

Xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, sáng 18/4. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 6h ngày 30/4, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới.

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 30/4 đã 14 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 270 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Việt Nam có 219/270 trường hợp khỏi bệnh (81%),  hiện còn lại 51 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó kết quả xét nghiệm chuyển âm tính lần 1 là 10 ca, âm tính 2 lần liên tiếp trở lên là 4 ca, 37 ca có kết quả xét nghiệm  dương tính, không có trường hợp nào tử vong.

Đối với 3 ca bệnh nặng là bệnh nhân số 19; 161 và bệnh nhân số 91 phi công người Anh, ngày 29/4, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm hội đã tổ chức hội chẩn trực tuyến thảo luận về tất cả các giải pháp từ sử dụng thuốc, các chỉ số sinh tồn, các vấn đề liên quan về xét nghiệm…

Theo đánh giá, bệnh nhân số 19 đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và hiện các biểu hiện lâm sàng như khí máu, XQ phổi đều đã tốt lên; bệnh nhân cần tiếp tục tăng cường dinh dưỡng, chăm sóc hô hấp, tập phục hồi chức năng và cai máy thở.

Bệnh nhân số 161 (88 tuổi) vừa tai biến vừa cao tuổi, đã có những tiến triển khả quan. Các bác sỹ cũng đang từng bước cai thở máy, xét bỏ máy; chăm sóc hô hấp, kết hợp phục hồi chức năng và bổ sung dinh dưỡng.

Bệnh nhân số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang trong tình trạng nặng, tiến triển chậm. Bệnh nhân đã được mở nội khí quản, tiếp tục sử dụng ECMO và thở máy.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.836 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 316 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.700 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 27.820 người./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top