Tin tức

Trung Quốc lần đầu tiên cảnh báo "đỏ" về ô nhiễm không khí


Người dân đeo khẩu trang tránh ô nhiễmkhông khí ở thủ đô Bắc Kinh ngày 2/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Trung tâm Khí tượng học quốc gia của Trung Quốc ngày 3/1 đã ban bố cảnh báo "đỏ" về tình trạng ô nhiễm không khí nặng do sương mù dày đặc ở một số khu vực miền Bắc và miền Đông nước này.

Theo trung tâm trên, từ ngày 3-4/1, sương mù dày đặc ở khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc cũng như ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, An Huy và Giang Tô sẽ khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới 500m và có thể xuống dưới 50m trong trường hợp sương mù quá dày đặc.

Trung tâm cảnh báo các lái xe tại khu vực bị ảnh hưởng nên giảm tốc độ trong khi các sân bay, hải cảng nên áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết.

Trong khi đó, Trung tâm tiếp tục ban bố cảnh báo "cam" cũng từ ngày 3-4/1 tại miền Bắc, miền Đông và miền Trung của nước này do sương mù tiếp tục bao phủ từ ngày 30/12/2016.

Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí 4 cấp độ, trong đó cao nhất là cảnh báo đỏ, tiếp đến là màu cam, vàng và xanh./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top