Tin tức

Tổng thống Pháp cân nhắc gia hạn tình trạng khẩn cấp sau vụ Nice

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Theo AFP, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 19/7 cho biết ông có thể xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 6 tháng sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Nice.

Tổng thống Hollande nói: "Đã xảy ra vụ tấn công và vào lúc này, chúng tôi không biết liệu có những vụ nào khác nữa hay không."

Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng khẳng định rằng "đó là trách nhiệm của tôi cũng như của Quốc hội, trong việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm ba tháng, song tôi vẫn để ngỏ việc kéo dài tình trạng này thêm 3 tháng nữa."

Hiện Quốc hội Pháp đang thảo luận về khả năng kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp ở nước này lần thứ tư sau vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice làm 84 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cùng ngày đã cảnh báo rằng nước này có thể sẽ phải hứng chịu thêm các vụ tấn công khác và có nhiều người thiệt mạng, cũng như việc Pháp phải "học cách sống chung với mối đe dọa."

Phát biểu trong phiên thảo luận về khả năng kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp ở Pháp, Thủ tướng Valls nói: "Kể cả khi đó là những điều khó nói ra song đây là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Tôi cho rằng còn những vụ tấn công khác và sẽ có những người vô tội khác thiệt mạng."

Ngoài ra, Thủ tướng Valls cũng nhấn mạnh rằng "cần phải học cách sống chung với mối đe dọa"./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top