Tin tức

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Ngày 15/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA và tình hình quản lý biên giới, kết quả phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, hướng tới hoàn thiện hệ thống cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực du lịch, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Kiên Giang là tỉnh có rất nhiều lợi thế, tiềm năng, trong đó có tuyến đường xuyên Á đi qua địa bàn tỉnh kết nối các nước bạn Campuchia, Thái Lan, Lào…

Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA, đến nay tỉnh Kiên Giang có 35 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ với số tổng vốn đăng ký hơn 1,321 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 532,4 triệu USD.

Tỉnh Kiên Giang có quan hệ hợp tác với 5 tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên vùng biển và trên tuyến biên giới đường bộ.

Năm 2014, Kiên Giang đã hỗ trợ một số tỉnh, thành phố của Campuchia gần 4 tỷ đồng, bán điện cho phía Campuchia hơn 68 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 100 triệu USD./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top