Tin tức

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao dự tiệc chiêu đãi tại Malaysia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia. (Ảnh: Nguyễn Chí Giáp/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat), tối 27/1, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào đón những người đồng cấp ASEAN và các đại biểu tham dự hội nghị AMM Retreat.

Tiệc chiêu đãi diễn ra tại khách sạn Magellan Sutera thuộc Kota Kinabalu, bang Sabah. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tham dự sự kiện này.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ có cuộc thảo luận không chính thức trong thời gian dự tiệc. Sau đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines.

Theo chương trình, cuộc họp chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ khai mạc vào 9 giờ sáng ngày 28/1 (10 giờ sáng cùng ngày ở Việt Nam) và kéo dài trong 3 giờ. Sau đó sẽ có họp báo về kết quả hội nghị vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Trước đó, trong hai ngày 26-27/1 đã diễn ra các cuộc họp trù bị nhằm chuẩn bị nội dung cho cuộc họp chính thức AMM Retreat, gồm cuộc họp Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR), cuộc họp Quan chức cấp cao ASEAN (SOM) và cuộc họp Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN (ACCWG) về Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015.

Khoảng 200 đại biểu từ 10 nước thành viên ASEAN sẽ tham dự hội nghị. Ngoài ra, khoảng 180 phóng viên Malaysia và quốc tế đăng ký đưa tin về hội nghị này./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top