Tin tức

Philippines tăng cường nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan


Bốc xếp gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực Đồng Tháp. (Ảnh : Đình Huệ/TTXVN)
Chính phủ Philippines​ cho biết các nhà nhập khẩu ngũ cốc nước này đã mua hơn 53.000 tấn gạo từ Thái Lan và Việt Nam trong những tuần qua, đồng thời tìm cách tăng nguồn cung ngũ cốc sau khi một loạt cơn bão lớn đã tàn phá mùa màng trong nước trong quý cuối cùng của năm 2016.

Đợt nhập khẩu gạo lần này của Philippines, gồm có 41.464 tấn từ Thái Lan và 11.580 tấn từ Việt Nam, nằm trong số 90.760 tấn mà Cơ quan Lương thực quốc gia (NFA) đã cấp phép nhập khẩu trước cuối năm 2016.

NFA dự định sẽ cấp nhiều giấy phép nhập khẩu cho các nhà giao dịch để mua gạo từ Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Ấn Độ trong vài tuần tới.

Các kho dự trữ gạo tại Philippines, một trong những nước nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, trong tháng 12/2016 ở mức 3,34 triệu tấn, đủ cung ứng trong 98 ngày, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước đó.

NFA cho biết cơ quan này sẽ nhập khẩu thêm 250.000 tấn gạo thông qua các thỏa thuận liên chính phủ (G2G), cộng với 250.000 tấn NFA đã mua hồi tháng Tám từ Việt Nam và Thái Lan.

Diwa Guinigundo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Philippines, cho biết Chính phủ sẽ đưa ra quyết định có mua thêm gạo hay không vào cuối tháng này./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top