Tin tức

Myanmar ấn định thời điểm tổ chức Hội nghị Panglong thế kỷ 21


Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo THX, Myanmar đã chọn ngày 24/5 để tổ chức cuộc họp thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị hòa bình liên bang Myanmar, còn gọi là Hội nghị Panglong thế kỷ 21 tại thủ đô Naypyidaw và kéo dài 5 ngày.

Đây là cuộc đối thoại mở đối với tất cả các nhóm vũ trang sắc tộc.

Quyết định trên đã được nhất trí tại Cuộc họp điều phối thực thi chung (JICM) diễn ra ở Naypyidaw ngày 24/4.

[Myanmar chuẩn bị tổ chức cuộc họp lần 2 Hội nghị Hòa bình Panglong]

Cuộc họp này được tổ chức lần đầu tiên dưới thời chính quyền hiện tại và có sự tham dự của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Phó Tổng tư lệnh các cơ quan quốc phòng Soe Win và thủ lĩnh của 8 nhóm vũ trang ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA).

Bà Suu Kyi, người đứng đầu Trung tâm hòa giải và hòa bình quốc gia, cho rằng những ý tưởng tốt nhất để duy trì hòa bình có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp này thông qua thảo luận cởi mở, trong khi ông Soe Win nhấn mạnh chính sách của quân đội là tôn trọng thỏa thuận, đồng thời bày tỏ hy vọng những nhóm vũ trang chưa ký NCA sẽ tham gia thỏa thuận này./.
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top