Tin tức

Lập trung tâm thông tin liên lạc chống khủng bố ASEAN tại Malaysia


Cảnh sát Malaysia điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tờ "The Star" ngày 27/7 đưa tin, trong một vài tuần tới, trung tâm thông tin liên lạc kỹ thuật số của khu vực ASEAN với mục đích chống lại các lực lượng khủng bố trên mặt trận này sẽ được thành lập tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia.

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết trung tâm này có tính năng tương tự như trung tâm được thiết lập tại Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Theo ông Khalid, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khủng bố khác đang tích cực sử dụng truyền thông xã hội để tuyên truyền, phát tán tư tưởng cực đoan, quá khích của chúng, cũng như nhằm tuyển dụng chiến binh và gây quỹ.

Các chuyên gia về tôn giáo và công nghệ thông tin của trung tâm có nhiệm vụ ngăn chặn, chống lại việc này.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho trung tâm đang được tiến hành. Mỹ, nước mong muốn trung tâm sớm được thành lập để ngăn chặn hoạt động tuyên truyền của IS trong những người Hồi giáo, cam kết giúp đỡ trung tâm trong việc đào tạo, trang bị và vận hành./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top