Tin tức

Lần đầu tổ chức triển lãm mỹ thuật đương đại Việt-Hàn tại TP.HCM


Khách tham quan một triển lãm mỹ thuật. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Ngày 21/7, Triển lãm giao lưu mỹ thuật đương đại Việt Nam-Hàn Quốc 2016 đã chính thức khai mạc.

Đây là lần đầu tiên, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ thuật đương đại Busan (Hàn Quốc) tổ chức sự kiện này.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 51 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc, trong đó có 26 tác phẩm của các tác giả, nghệ sỹ Hàn Quốc.

Các tác phẩm mang tới cho công chúng vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và con người ở 2 đất nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Bằng chất liệu như lụa, acrylic, sơn dầu..., họa sỹ hai nước Việt Nam, Hàn Quốc đã thể hiện nhiều chủ đề với góc nhìn đa dạng và phong phú. Các tác phẩm đều toát lên sự phóng khoáng, tự do sáng tạo của từng tác giả và bản sắc rất riêng của 2 đất nước.

Nhà giáo Nhân dân, họa sỹ Uyên Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết triển lãm giao lưu mỹ thuật đương đại Việt Nam-Hàn Quốc 2016 là dấu ấn tình yêu nghệ thuật của họa sỹ hai nước Hàn-Việt và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Busan, Hàn Quốc.

Triển lãm được coi là chiếc cầu nối nghệ thuật tiếp tục kết nối tình yêu mỹ thuật, tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30/7 tại Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh./.
 
TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top