Tin tức

Hungary ủng hộ Việt Nam sớm hoàn tất đàm phán FTA với EU

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Vietnam+)
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Hungary, đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã thăm làm việc tại Hungary từ ngày 15-17/4.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto và Quốc vụ khanh Ngoại giao, Chủ tịch Phân ban Hungary trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary Mikola István.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tiến hành tham vấn chính trị với Phó Quốc vụ khanh Ngoại giao Hungary Boloóc Chobo và cùng Ngài Boloóc Chobo tham dự và phát biểu tại Hội thảo về khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 65 năm quan hệ Việt Nam-Hungary tại Viện Ngoại giao & Kinh tế đối ngoại Hungary.

Nhân dịp này, Đoàn đã gặp gỡ thân mật với cán bộ Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Tại các cuộc làm việc, phía Hungary đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam; chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang đi đúng hướng và tin rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ cao hơn năm 2014. Phía Hungary nhất trí tăng cường phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEM, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam với tư cách là Điều phối viên quan hệ ASEAN-EU.

Hai bên cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2014 đạt 176 triệu USD, tăng 19% so với năm 2013, nhưng còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng. Đáng chú ý, Bộ trưởng Ngoại giao Szijjarto khẳng định Hungary ủng hộ việc sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và tin rằng việc này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại-đầu tư giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai các kết quả đã đạt được tại Khóa họp VI của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary vừa diễn ra tại Hà Nội tháng 3/2015; đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực Hungary có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân, môi trường, dược phẩm, y tế, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, hợp tác giữa các địa phương hai nước…

Về vấn đề Biển Đông, phía Hungary ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam và ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top