Văn hóa

Đường hoa kiểng Thành Thái

Đường Thành Thái ở quận 10 được mệnh danh là “phố hoa kiểng” của Tp. Hồ Chí Minh. Con phố này tấp nập kẻ mua, người bán vào dịp cuối năm để những chậu hoa kiểng từ đây tỏa đi khắp Thành phố trang điểm cho những ngôi nhà khi xuân gần về.
Phố cây cảnh Thành Thái tập hợp gần 60 cửa hàng nằm san sát nhau với chiều dài khoảng 200 mét, buôn bán đa dạng về chủng loại hoa kiểng. Từ những chậu cây cảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc đến những hòn non bộ to lớn để đặt trong vườn khách hàng đều có thể tìm thấy tại con đường này.

Ngoài bán hoa kiểng, con đường này còn bán rất nhiều chậu, giỏ đựng hoa… với nhiều vật liệu, kích cỡ, kiểu dáng khác nhau. Khách hàng sẽ được những người chủ cửa hàng hướng dẫn tận tình khi khi có nhu cầu hỏi về kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây để chậu cây của bạn luôn tươi tốt. Mỗi chậu hoa hay cây kiểng bày bán trên con đường này có giá khác nhau, từ vài chục ngàn đồng cho đến hàng chục triệu đồng.


Đường Thành Thái, ở quận 10, Tp. Hồ Chí Minh được mệnh danh là “phố hoa kiểng” của Sài Gòn.


Con phố này là nơi mua bán mọi loại hoa kiểng và các vật liệu làm vườn kiểng  từ khắp nơi chở về.


Xanh mát các loại cây dây leo.


Những chậu kiểng nhỏ nhắn xinh xắn rất thích hợp để trang trí cho ngôi nhà hay văn phòng.


Chậu và cây cảnh có hình dáng rất dễ thương và ngộ nghĩnh.


Những cây xương rồng kiểng trổ hoa giá bán rất phải chăng.


Chậu và cây kiểng biểu hiện cho sự tài lộc.


Những cây lạ như cây hoa nắp ấm cũng được trồng và bán thành cây kiểng.


Rất nhiều loại hoa xinh xắn được bày bán tại phố cây kiểng Thành Thái.


Sự đa dạng về kiểu dáng và giống cây cảnh luôn luôn thuyết phục những khách hàng khó tính nhất.


Lan hồ điệp là loại hoa bán chạy ở phố cây cảnh Thành Thái vì rất hợp cho không gian văn phòng.


Giống cây được ươm sẵn để dành cho những khách hàng muốn tự mình trồng.


Những loại cây ăn trái cũng được tỉa tót cẩn thận để trồng kiểng trong vườn nhà.


Một ý tưởng của người trồng kiểng để sản phẩm có thể dùng làm quà tặng thể hiện những cảm xúc yêu thương.


Chăm sóc một tiểu cảnh bon sai mẫu.


Khách hàng sẽ được những người chủ cửa hàng hướng dẫn tận tình
khi có bất cứ thắc mắc nào về cây cảnh, và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí.



Luôn có dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng ở xa.


Phố cây cảnh nhộn nhịp và tất bật nhất là vào những tháng cuối năm, gần dịp Tết.

Tay thoăn thoắt bó chậu phong lan trắng rất đẹp có giá lên tới một triệu đồng cho khách hàng, bà Trần Thị Tường Vy (56 tuổi), chủ cửa hàng hoa kiểng Bảy Thới chia sẻ: “Bác ruột tôi rất mê cây kiểng nên mở cửa hàng ở đây. Đến năm 1992, khi ông già yếu, tôi tiếp quản cửa hàng cho đến tận bây giờ. Gắn bó với “phố cây cảnh” Thành Thái hơn 20 năm, tôi yêu nghề này lúc nào không hay”.

Phố cây cảnh nhộn nhịp và tất bật nhất trong năm là vào dịp gần Tết. Hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây, Đà Lạt… hay được nhập từ Singapore, Đài Loan… được trưng bày ở phố Thành Thái để phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa của người dân Thành phố.

Sài Gòn vốn nổi tiếng với những con đường riêng biệt chỉ bán một loại duy nhất như phố đồ cổ Nguyễn Công Kiều, đường tranh Trần Phú hay đồ điện tử đường Nhật Tảo... Phố cây cảnh Thành Thái góp phần vào sự đa dạng của phố nghề đất Sài Gòn và được ví như con phố đầu tiên báo tín hiệu mùa xuân với rực rỡ sắc hoa./.

 
Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Nguyễn Luân

DK1 vững vàng nơi đầu sóng

DK1 vững vàng nơi đầu sóng

Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, hơn 35 năm qua, Nhà giàn DK1 vẫn luôn đứng đó, sừng sững, hiên ngang như một “pháo đài thép”. Giữa sóng gió trùng khơi, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 vẫn luôn nắm chắc tay súng, vững chân sóng giữ cho lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay, khẳng định đanh thép chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Top