Tin tức

Đại lễ kỷ niệm 10 năm Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh

Thượng tọa Thích Thanh Quyết đọc Diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm 10 năm Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen với những đóng góp cho những thành tựu
 của Phật giáo Quảng Ninh trong 10 năm qua.
Tối ngày 19/1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Tại Đại lễ, Thượng tọa Thích Thanh Quyết- Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết, cách đây tròn 10 năm vào ngày 21 tháng 1 năm 2005 được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tăng Ni; Phật tử Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Trải qua 10 năm phát triển và hội nhập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong lòng Giáo hội và Dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 10 năm phát triển, Phật giáo Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu: Tăng Ni; Phật tử Quảng Ninh hoà hợp đoàn kết xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vững mạnh về mặt tổ chức, triển khai xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Giáo hội và Tăng Ni và Phật tử chủ động lập quy hoạch và kêu gọi nguồn công đức trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử- văn hoá và danh lam thắng cảnh Phật giáo góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích và chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh, thúc đẩy phát triển du lịch- dịch vụ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo và tổ chức tốt công tác an cư kết hạ, giáo dục Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử đẩy mạnh công tác Hoằng hoá- Lợi sinh, đồng thời phối hợp với các cơ quan tổ chức chuyên đề về chính sách tín ngưỡng tôn giáo, báo cáo tinh hình thời sự trong và ngoài nước, bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quốc phòng An ninh trong tình hình. Ban Trị sự hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tập trung phát huy những lễ nghi truyền thống, giảm thiểu những lễ nghi rườm rà và không phù hợp với xã hội mới góp phần vào việc bảo tồn văn hoá truyền thống và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ban Trị sự động viên Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc hoàn thành xuất sắc công tác an sinh xã hội. Làm tốt công tác nhân dân góp phần vào quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giàu đẹp, mến khách. Luôn luôn phát huy nội lực đẩy mạnh nguồn lực vật chất phục vụ Đạo pháp và xã hội. Luôn luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoạt động ổn định và phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Ghi nhận những thành tựu của Phật giáo Quảng Ninh trong 10 năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3 và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, kỷ niệm chương, bằng tuyên dương công đức, bằng khen. Đây là món quà vô giá, động viên kịp thời để Phật giáo Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới./.
 
Tin, ảnh: Ngân Hà

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top