Tin tức

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2015-2020) của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và chào mừng 40 năm ngày thành lập Hội (22/1/1975-22/1/2015) được tổ chức tại Hà Nội.

Phía Việt Nam có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia; ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia các tỉnh, thành trong cả nước, đại diện lãnh đạo các Hội hữu nghị khu vực châu Á và châu Phi, đại diện Tổng hội Việt kiều tại Campuchia...

Phía Campuchia có Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam do Phó Tổng Thư ký Văn phòng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Vann Phal dẫn đầu; Đại sứ Vương quốc Campuchia Hun Phanny, đông đảo cán bộ Đại sứ quán Vương quốc Campuchia và lưu học sinh Campuchia đang học tập tại nước ta đã tham dự.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã bầu Ban Chấp hành gồm 138 thành viên. Ông Vũ Mão tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Vũ Mão đề nghị các đại biểu, tập thể lãnh đạo và cán bộ Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương tổ chức quán triệt đầy đủ và sâu sắc nội dung Nghị quyết của Đại hội, báo cáo cấp ủy, chính quyền về kết quả Đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, sớm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đại sứ Vương quốc Campuchia Hun Phanny đã trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Nhà nước Campuchia tặng bốn cá nhân Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tối cùng ngày đã diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật chào mừng 40 năm thành lập Hội và thành công của Đại hội./.

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top