Tin tức

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ.
(Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Tối 25/1 (tức 28 tháng Chạp), tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu năm 2017, với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng.”

Đến dự Lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi-Nguyễn Huệ được chia làm 3 phân đoạn chính: Mùa Xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh-hiện đại-nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 là năm thứ 14 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại thành phố. Đây là một nét đẹp văn hóa, là địa chỉ du Xuân đón Tết của người dân thành phố và du khách vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về đồng thời, đường hoa còn thể hiện hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại và đầy nghĩa tình; luôn yêu chuộng hòa bình, với thông điệp, khát vọng của nhân dân thành phố quyết cùng cả nước, vì cả nước bứt phá, đi đầu trong đổi mới và phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên, xứng đáng với vai trò, động lực kinh tế quan trọng của cả nước.

Năm nay, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 ứng dụng công nghệ phần mềm chụp hình ảo tại một số điểm trên đường hoa. Ứng dụng này có thể sử dụng đồng thời online và offline thích hợp cho các smart phone sử dụng hệ điều hành Android và IOS. Khách tham quan sẽ thấy được hình ảnh đồ họa 3D khi quét smart phone vào đúng biểu tượng được bố trí tại những điểm chụp hình ảo trên đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 phục vụ người dân và du khách từ ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp) đến 31/1 (tức mùng 4 Tết).

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. /.
 
TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top