Tin tức

Campuchia tặng Huân chương Hoàng gia cho doanh nghiệp Việt

Lễ khởi công Dự án khu phức hợp nhà ở, văn phòng của BIDC. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)
Ngày 25/5, tại thủ đô Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã trao tặng Huân chương Hoàng gia Vương quốc Campuchia hạng Nhất và hạng Nhì cho 24 tập thể, cá nhân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) - đơn vị thành viên của BIDV tại Campuchia, ghi nhận những đóng góp quan trọng của BIDV và BIDC với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên BIDV và BIDC trong đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Campuchia. Đặc biệt, trong thời gian triển khai đầu tư tại Campuchia, BIDV và BIDC đã chủ động tham gia các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân nghèo Campuchia với số tiền lên tới 6 triệu USD.

Những hoạt động tích cực của BIDV và BIDC tại Campuchia đã góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Lễ khởi công Dự án khu phức hợp nhà ở, văn phòng của BIDC, đã diễn ra tại quận Chabar Ampov, Phnom Penh, với tổng diện tích trên 2 hécta. Đây là hoạt động cụ thể nhằm khẳng định quyết tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài và bền vững tại Campuchia của BIDV, đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng mở rộng của BIDC và các hiện diện thương mại BIDV tại Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư cùng tham dự các hoạt động vinh danh và mở rộng hoạt động đầu tư của BIDC tại Campuchia./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top