Tin tức

Các Đại Sứ quán Thái Lan nhận lệnh "trấn an cộng đồng quốc tế"

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái Lan, ông Sek Wannamethee. (Nguồn: bangkokscoop)
Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 13/2 cho biết, tất cả các Đại Sứ quán và Lãnh Sự quán của nước này trên toàn thế giới đã được lệnh phải "trấn an cộng đồng quốc tế" về những tiến triển của lộ trình chính trị mà chính quyền quân sự đã đưa ra.

Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái Lan, ông Sek Wannamethee, lệnh trên được đưa ra trong bối cảnh nước này hứng chịu nhiều chỉ trích của truyền thông quốc tế về khung thời gian bầu cử mới sau khi dự thảo hiến pháp mới được công bố.

Ông Sek Wannamethee nói rằng Thái Lan hiện ở giai đoạn 2 của lộ trình chính trị nhằm đảm bảo cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong năm 2017.

Ông này cũng khẳng định rằng cộng đồng quốc tế nên tin vào cam kết khôi phục nền dân chủ, cũng như đảm bảo ổn định chính trị của chính quyền ở Bangkok hiện nay./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top